Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mục tiêu cao nhất là giữ vững sự bình yên của Thủ đô

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 28/06/2019 14:48

(HNMO) - Chiều 28-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy 6 tháng đầu năm 2019.

Quang cảnh cuộc họp.


Báo cáo do Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Tự Cấp trình bày tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp quận, huyện, thị ủy và các đơn vị trong thành phố đã sâu sát, kịp thời, thường xuyên, phát huy hiệu quả, thiết thực. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2019, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai; bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó, Công an thành phố đã tiếp nhận 8.491 tố giác, tin báo về tội phạm.

Kết quả giải quyết 6.247 tố giác, tin báo, đạt 73,6% tổng thụ lý. Trong đó, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 2.279 trường hợp; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 1.886 trường hợp; tạm đình chỉ giải quyết 2.100 trường hợp; đang giải quyết 2.224 trường hợp...

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tư pháp thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ. Trong đó, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã thụ lý 20.176 vụ án, giải quyết 12.779 vụ, đạt tỷ lệ 63,34%.

Về chất lượng xét xử, án hủy có 76 vụ; án sửa: 395 vụ; án quá hạn 444 vụ và 384 vụ án tạm đình chỉ. Tòa án nhân dân hai cấp thành phố cũng đã ra 5.623 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét giảm án phạt tù thành phố đã xét giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.819 phạm nhân...

Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh. Qua thanh tra, đã xử lý nghiêm và giải quyết những tiêu cực, sai phạm của các đơn vị luật sư, công chứng, thừa phát lại... Công tác hỗ trợ tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm thực hiện.

Các dự án xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp đều được thành phố ưu tiên chỉ đạo giải quyết nguồn vốn đầu tư xây dựng. Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của các ngành tư pháp thành phố ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi nghe 8 ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai nhiệm vụ khẩn trương của các cấp, các ngành liên quan cũng như những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách tư pháp thành phố 6 tháng đầu năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.


Nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác tư pháp.

Trưởng ban Chỉ đạo lưu ý một số chỉ tiêu cần tập trung thực hiện, đó là nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%; khám phá trọng án đạt trên 90%; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2019. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả việc thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân hai cấp trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy, cấp ủy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp cùng HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, triệt để, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ án theo chỉ thị của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo cần tích cực vào cuộc với mục tiêu cao nhất là giữ vững sự bình yên của Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mục tiêu cao nhất là giữ vững sự bình yên của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.