Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phong Thu| 05/07/2019 12:17

(HNM) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, ngày 4-7, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri hai huyện Thanh Oai và Chương Mỹ.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Oai nêu băn khoăn về việc sản xuất thực phẩm sạch đang là vấn đề cấp thiết, tuy nhiên, nguồn nước sạch chưa bảo đảm nên người dân một số nơi vẫn phải sử dụng nguồn nước sông Nhuệ chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Cùng đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều và kiến nghị thành phố quan tâm, có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này...

Nêu thực tế một số đoạn đường, tuyến đê trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp, cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị sớm nâng cấp để bảo đảm an toàn giao thông. Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học trên địa bàn; sớm nạo vét sông Đáy vì bị bồi lắng lâu nay, gây khó khăn cho việc cung cấp nước tưới...

Bên cạnh đó, cử tri hai huyện cũng kiến nghị cần xây dựng khung giá đền bù giải phóng mặt bằng phù hợp hơn; cần xem xét chế độ trợ cấp, bảo trợ xã hội đối với người già cô đơn mà không là hộ nghèo, người bị bệnh nan y...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Bùi Huyền Mai tiếp thu, làm rõ một số vấn đề, đồng thời khẳng định sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.