Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội: Tái chất vấn 3 nhóm nội dung quan trọng

Bảo Hân| 09/07/2019 08:57

(HNMO) - Sáng 9-7, kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai. Kỳ họp dành trọn ngày hôm nay cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Các đại biểu dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu, căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, sau khi thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố đã dự kiến nội dung và cách thức tiến hành chất vấn tại kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín, qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố đã có 255 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND thành phố đã chuyển UBND thành phố xem xét, trả lời và giải quyết theo đúng quy định.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 9-7.

Căn cứ nội dung giám sát, khảo sát, làm việc trực tiếp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã chọn ra một số nhóm vấn đề gửi xin ý kiến đại biểu HĐND thành phố. Qua đề xuất của các vị đại biểu có thể thấy, các vị đại biểu HĐND thành phố đều mong muốn tái chất vấn 3 nội dung đã được HĐND, Thường trực HĐND thành phố chất vấn, giải trình tại các kỳ họp trước; nhằm tiếp tục xem xét nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn và có những giải pháp mạnh hơn thúc đẩy hiệu quả công việc.

Ba nhóm vấn đề để tiếp tục giám sát đó là: Tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; nội dung thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố" và nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

“Việc chất vấn 3 nhóm vấn đề trên không chỉ đáp ứng yêu cầu của các vị đại biểu HĐND thành phố mà còn đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định. 

Để chuẩn bị cho phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố đã yêu cầu UBND thành phố có báo cáo và đến nay HĐND thành phố đã nhận được 3 báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện đối với 3 nội dung trên.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Về cách thức tiến hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị đại biểu đặt câu hỏi ngắn,  rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung, có cả những kết luận giám sát, chất vấn liên quan đến 3 nhóm nội dung; không đặt câu hỏi mang tính cung cấp thông tin, kể tình hình. Thời gian đặt câu hỏi không quá 1 phút/đại biểu. 

Người trả lời là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. 

Việc trả lời được yêu cầu đúng trọng tâm câu hỏi, không né tránh, trả lời đúng trách nhiệm của mình với vấn đề được đại biểu quan tâm. Đặc biệt với những hạn chế, thiếu sót bất cập cần xác định rõ nguyên nhân, địa chỉ, giải pháp khắc phục để cử tri và đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi không quá 5 phút. 

Sau phiên chất vấn, HĐND thành phố sẽ ban hành kết luận chất vấn, làm căn cứ thực hiện.

Về thời gian, phiên chất vấn diễn ra trọn một ngày. Từ 8-10h sáng nay, nội dung chất vấn đầu tiên là nhóm vấn đề về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Hai nội dung còn lại sẽ tiếp diễn lần lượt sau đó. Cuối chiều nay, từ 15h45, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung sẽ có tiếp thu giải trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội: Tái chất vấn 3 nhóm nội dung quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.