Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáu tháng đầu năm 2019, toàn quân xây tặng 197 nhà tình nghĩa

Hiền Phương| 09/07/2019 17:51

(HNMO) - Chiều 9-7, Bộ Quốc phòng họp báo quý II-2019 thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tham gia ứng phó sự cố thiên tai trong mùa mưa bão; công tác tuyển sinh quân sự năm học 2019-2020.

Bộ Quốc phòng họp báo quý II-2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp tốt với Bộ Công an và các lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và các sự kiện chính trị của đất nước.

Đáng lưu ý, toàn quân đã hỗ trợ xây tặng 197 nhà tình nghĩa, tặng 40 sổ tiết kiệm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 45.000 đối tượng chính sách; huy động hơn 299.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 13.000 lượt phương tiện, xử lý kịp thời, hiệu quả gần 1.300 sự cố, thiên tai...

Năm học 2019-2020, các học viện, nhà trường quân đội tuyển sinh 10.515 chỉ tiêu đào tạo các hệ: Sau đại học, đại học quân sự, cao đẳng quân sự, ngành quân sự cơ sở, nhân lực phục vụ quốc phòng. Đặc biệt, từ năm 2019, các học viện, nhà trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề.

Sáu tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, tiếp tục xây dựng nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng.

Ngoài ra, cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chuẩn bị toàn diện, chu đáo về lực lượng, phương tiện, phương án phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáu tháng đầu năm 2019, toàn quân xây tặng 197 nhà tình nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.