Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Hương Ly| 16/07/2019 12:57

(HNMO) - Sáng 16-7, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đào Ngọc Triệu trình bày cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tập trung thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Cụ thể, việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” đã được chú trọng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, trong đó, thành phố đã bãi bỏ 191 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 71 thủ tục, cung cấp 1.031 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia. Đến nay, có 764 mô hình cấp thành phố, 2.852 mô hình của quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và 6.315 mô hình cấp cơ sở.

Ban Dân vận các cấp ủy đã tham mưu, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn; đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại cấp thành phố giữa đồng chí Bí thư Thành ủy với đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô và giữa Chủ tịch UBND thành phố với công nhân lao động; 59 hội nghị cấp quận, huyện, thị xã (trong đó có 9 hội nghị định kỳ và 50 hội nghị đột xuất) và 243 hội nghị cấp xã, phường, thị trấn (143 hội nghị định kỳ và 100 hội nghị đột xuất). 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tổ chức 3.618 cuộc giám sát, tập trung vào việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thành phố... Các ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện 5.145 cuộc, phát hiện 923 vụ vi phạm, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý 860 vụ việc.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, tham gia định hướng dư luận có lúc, có nơi còn bị động, chưa kịp thời. Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo...

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy tích cực rà soát nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tham mưu cho cấp ủy triển khai hội thi dân vận khéo và tăng cường đối thoại với nhân dân... 

Đặc biệt là cần kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.