Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ để báo công dâng Bác

Hương Ly| 19/07/2019 19:30

(HNMO) - Trong khuôn khổ hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X tại Hà Nội, chiều 19-7, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trong cụm đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội).

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam đã cùng thắp hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm đồng bằng Bắc Bộ luôn ghi nhớ lời dặn của Bác: “Cán bộ là gốc của mọi việc, là công bộc của nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, để từ đó nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm hơn với công việc, với nhân dân. 

“Trước anh linh của Người, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm đồng bằng Bắc Bộ nguyện cùng nhau đoàn kết, tạo nên sức mạnh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tỉnh, thành phố và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi đua hoàn thành nhiệm vụ để báo công dâng Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.