Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị giao ban lần thứ X Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 20/07/2019 09:52

(HNMO) - Sáng 20-7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ X tại Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự hội nghị.

Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; đại biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

Bàn giải pháp để việc nêu gương đem lại kết quả thiết thực

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết, hội nghị giao ban diễn ra trong thời điểm các địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thiết thực hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị giao ban lần thứ X tại Hà Nội đã lựa chọn chủ đề “Những giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp”. Đây là nội dung không mới, đã được triển khai thực hiện nhiều năm qua, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua.

“Với nội dung tọa đàm 'Những giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp', hội nghị sẽ thảo luận để nhận thức rõ thêm vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện nêu gương. Hội nghị cũng sẽ thảo luận vấn đề: Nếu coi việc nêu gương như một giải pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng, thì cần làm thế nào để nêu gương đem lại kết quả thiết thực và thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng phát biểu gợi mở.

Chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý về sự gương mẫu, nêu gương

Tại hội nghị, đại điện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Trong đó, đại diện Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Nam Định trao đổi kinh nghiệm về việc phát hành sổ tay "Làm theo gương Bác" tới cấp ủy các cấp và tiến hành giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát việc nêu gương trên tinh thần không nể nang, không có "vùng cấm” và ngoại lệ…, được các đại biểu đánh giá cao.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kinh nghiệm hay, bài học quý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm Đồng bằng Bắc Bộ trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Nhấn mạnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi có nhiều đảng viên giữ trọng trách, tập trung trí tuệ niềm tin của Đảng bộ địa phương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho rằng, việc thực hiện nghiêm quy định về gương mẫu, nêu gương sẽ góp phần quan trọng nhằm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân; tạo sức lan tỏa rất lớn trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ…

Đánh giá cao việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã chọn nội dung về thực hiện trách nhiệm nêu gương làm đề tài trao đổi, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn mong muốn, thời gian tới, chủ đề này sẽ tiếp tục được các địa phương quan tâm, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó giúp lan tỏa những mô hình hay, bài học quý của các địa phương trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.

*Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần thứ XI Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụm Đồng bằng Bắc Bộ cho đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban lần thứ X Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.