Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiền Phương| 29/07/2019 19:14

(HNMO) - Chiều 29-7, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã tiến hành hội nghị lần thứ mười bảy.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20-9-2019. Hội nghị lần thứ mười bảy sẽ xin ý kiến vào các dự thảo văn bản trình đại hội như: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; chương trình, quy chế của đại hội; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024...

Sáu ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đóng góp vào các dự thảo văn kiện. Các ý kiến đều thống nhất nhận định, Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ qua. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn vai trò của mặt trận trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, giám sát, phản biện xã hội. Ngoài ra, các đại biểu cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị cân nhắc, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, dựa trên những ý kiến đóng góp tại hội nghị, trong Báo cáo chính trị, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng của nhân dân, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần nhân nghĩa, khoan dung, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam trong và ngoài nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước… nhằm tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với các ý kiến phát biểu đóng góp vào sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu để điều lệ dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính khả thi cao...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn các ý kiến phát biểu đóng góp và yêu cầu, Tiểu ban Văn kiện đại hội tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào dự thảo các văn kiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.