Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng

Võ Lâm| 15/08/2019 09:04

(HNMO) - Sáng 15-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014-2019).

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tuấn - TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; đại biểu các cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 84 đại biểu đại diện tập thể và 119 cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát huy cao độ ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện. Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến trong cán bộ, chiến sĩ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Cuộc vận động góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các phong trào, các mô hình như “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Tự soi, tự sửa”, “Mỗi ngày làm một việc tốt”… được triển khai, nhân rộng.

Cuộc vận động đã trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thực hiện Cuộc vận động còn là cơ sở để phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, thương yêu đồng chí, đồng đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cuộc vận động còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó quân - dân; nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, không ngừng tỏa sáng truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động, đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, đại diện tập thể và cá nhân như Quân đoàn I, Trung đoàn 82 (Quân khu II), đảo Trường Sa Đông... đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm cũng như tâm tư, tình cảm khi phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cao quý.

Biểu tượng cao đẹp, nét văn hóa riêng có

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Bộ đội Cụ Hồ là biểu tượng cao đẹp, nét văn hóa riêng có của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là sự cụ thể hóa các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới.

Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân làm tốt 5 nội dung chủ yếu. Trong đó, đồng chí yêu cầu phải coi thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" là nền tảng quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Đáng chú ý, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện Cuộc vận động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.