Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 23/08/2019 08:28

(HNMO) - Sáng 23-8, tiếp tục thực hiện chương trình kết nối, hợp tác, phát triển “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố. 

Về phía thành phố Cần Thơ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Quan tâm, giúp đỡ để phát triển xứng tầm

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cho biết, sau hơn 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã có bước chuyển mình, phát triển toàn diện và khá vững chắc, trong đó tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,6%, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 83,3 triệu đồng/năm. Kinh tế của thành phố chuyển dịch tích cực, đúng hướng; quốc phòng được bảo đảm, an ninh được giữ vững...

Đạt được kết quả đó, ngoài nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ còn có sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

“Chúng tôi luôn cảm kích và trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố Hà Nội thời gian qua; rất mong thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục được thành phố Hà Nội quan tâm, giúp đỡ để phát triển xứng tầm với vai trò trung tâm của Vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Thay mặt hai địa phương báo cáo về kết quả hợp tác thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, mặc dù hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ chưa ở quy mô cấp Ban Thường vụ Thành ủy, nhưng các ngành, địa phương thuộc hai thành phố đã chủ động có nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, đặc biệt là qua các hoạt động của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hai thành phố đã hợp tác trên 6 nhóm nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, đến nay, các doanh nghiệp Thủ đô đã đầu tư 18 dự án tại Cần Thơ với tổng số vốn đăng ký hơn 33.600 tỷ đồng, chiếm gần 60% các dự án ngoài ngân sách nhà nước tại Cần Thơ... Hai thành phố cũng thường xuyên trao đổi, hợp tác để thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục...

Năm 2012, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ thành phố Cần Thơ 5 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Trong các năm 2014 và 2016, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ quỹ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Cần Thơ với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá, hợp tác giữa hai địa phương chưa tương xứng với tiềm năng và chưa khai thác tốt thế mạnh của hai thành phố trực thuộc Trung ương... 11 đại biểu đã phát biểu thảo luận tại hội nghị, trong đó đều thống nhất nhận định, tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ rất lớn; có thể cụ thể hóa thành các nội dung hợp tác trên mọi lĩnh vực...   

Tập trung thực hiện 11 nội dung hợp tác

Hội nghị thống nhất sẽ tiếp thu các ý kiến đại biểu để hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ hợp tác thời gian tới, trong đó tập trung vào 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 7 nội dung về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đáng chú ý, Hà Nội và Cần Thơ sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng văn kiện, tổ chức đại hội đảng bộ hai thành phố, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hai bên cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.       

Về kinh tế - xã hội, hai thành phố sẽ hỗ trợ nhau cải thiện môi trường đầu tư; xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu; hợp tác phát triển thương mại điện tử; lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản, quảng bá du lịch...

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, Hà Nội và Cần Thơ cũng sẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động liên tỉnh, các đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy; chia sẻ kinh nghiệm về xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo...  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, TP Cần Thơ có truyền thống lịch sử rất đáng tự hào với gần 300 năm hình thành và phát triển. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc, người Cần Thơ luôn “đi trước, về sau”, anh dũng, kiên cường, đóng góp, hy sinh vì Tổ quốc.

Chúc mừng những thành tựu mà thành phố Cần Thơ đã đạt được thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách rất đáng học tập của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ hợp tác nêu trong báo cáo, các ý kiến đề xuất tại hội nghị, hai thành phố cần triển khai hợp tác ngay sau hội nghị này về các nội dung như: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo đồng thuận trong nhân dân; xây dựng văn kiện và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Với 7 nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, các ngành, cơ quan, đơn vị hai bên cần triển khai thành những việc làm cụ thể hơn nữa, nhất là gắn với giải quyết những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phát huy ưu điểm trên các lĩnh vực, ứng phó với những thách thức mới. Đặc biệt, hai thành phố cần xác định trọng tâm hợp tác là nhằm cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, vươn ra thị trường thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, sau hội nghị, hai bên thống nhất giao cho hai đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ký biên bản hợp tác làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Mỗi thành phố sẽ phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung hợp tác, định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung khẳng định, tinh thần thẳng thắn, chân tình của hội nghị là cơ sở vững chắc để sự hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác đã trao tặng Quỹ an sinh xã hội của thành phố Cần Thơ 3 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn, đáp nghĩa thành phố Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ dự Hội nghị hợp tác phát triển.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.