Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để ''tự soi'', ''tự sửa''

Theo Xuân Tùng (TTXVN)| 23/08/2019 16:06

Ngày 23-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo gắn với công tác chuyên môn; xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ. Tinh thần trách nhiệm trong công việc; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ và ý thức phục vụ nhân dân có sự chuyển biến tích cực; kết quả các mặt chiến đấu, công tác được nâng cao, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và cải cách thủ tục hành chính. 

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp. Cuộc chiến đấu dũng cảm tấn công vào sào huyệt tội phạm ma túy ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh… đã góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và giúp cho cán bộ, chiến sỹ thêm động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, đem lại hiệu quả rõ rệt. Theo đó, đã có trên 500 mô hình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả cao như: Đoàn Thanh niên Bộ Công an xây dựng bộ Chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công an tỉnh Đắc Lắc: Xây dựng chuẩn mực đạo đức hình ảnh người Công an nhân dân mẫu mực, vì nhân dân phục vụ; Quảng Ninh: Xây dựng Quy tắc ứng xử “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Quảng Ninh cùng Nụ cười Hạ Long”; “Tiết kiệm theo gương Bác”, “Ứng xử tốt, trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ”… 

 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng tràng hoa tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định, những thành tích, chiến công đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an. 

Trong thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đi vào thường xuyên, hằng ngày, có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Toàn ngành quán triệt, thực hiện Chuyên đề 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Lực lượng Công an gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu, làm theo Bác. 

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải lấy sáu điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu toàn ngành kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hành động, nghĩa cử cao đẹp để nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân và xã hội.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 50 điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để ''tự soi'', ''tự sửa''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.