Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hà Nội và tỉnh Bình Phước tăng cường hợp tác trên 7 lĩnh vực

Việt Tuấn| 26/08/2019 10:42

(HNMO) - Sáng 26-8, tại tỉnh Bình Phước, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương và định hướng công tác hợp tác trong thời gian tới.

Hội nghị hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía tỉnh Bình Phước có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển toàn diện của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng 7 tháng năm 2019 đạt 7,54%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 78% dự toán Trung ương giao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh tích cực, từ đó đã giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Nhấn mạnh về chương trình hợp tác giữa Hà Nội và Bình Phước, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, do khoảng cách địa lý nên thời gian qua, sự hợp tác giữa hai địa phương chưa được nhiều. Tính đến tháng 7-2019, trên địa bàn tỉnh Bình Phước mới có 37 dự án đầu tư của doanh nghiệp đến từ Hà Nội với tổng vốn gần 35 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị thời gian tới, hai địa phương tăng cường, mở rộng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư hai địa phương, giai đoạn tiếp theo, tỉnh Bình Phước và thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực. Trong đó, hai địa phương sẽ chú trọng xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục, du lịch.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết, là một trong 8 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng thời gian qua, tỉnh vẫn thuộc diện còn nhiều khó khăn so với các địa phương trong vùng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi mong muốn, thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào tỉnh Bình Phước; đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư, phát triển, nhất là lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, xuất khẩu nông sản. Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đồng tình cao việc tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với thành phố Hà Nội trong mọi lĩnh vực, vì mục tiêu phát triển bền vững của hai địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội của tỉnh Bình Phước; ngành Giáo dục Thủ đô cũng tặng 200 triệu đồng cho Quỹ phát triển giáo viên tỉnh Bình Phước. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thăm, tặng quà 20 hộ nghèo và gia đình chính sách của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, với số tiền 100 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hà Nội và tỉnh Bình Phước tăng cường hợp tác trên 7 lĩnh vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.