Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Nguyệt Ánh| 19/09/2019 13:37

(HNMO) - Ngày 19-9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2019. Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” tiêu biểu cấp thành phố cho 10 cá nhân.

Tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lực lượng công an xã chính quy, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, việc khó, những việc còn tồn đọng.

Qua đó xây dựng những mô hình điểm, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người chiến sĩ công an, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã góp phần xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.

Ba năm qua, Công an thành phố đã cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TƯ thành các chỉ tiêu thi đua để từng đơn vị, cá nhân phấn đấu thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn mục đích, ý nghĩa nội dung yêu cầu học tập và làm theo Bác, xuất hiện nhiều gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy với công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điển hình như, Trung úy Phan Đức Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông); Đại úy Trần Mạnh Hoàng Việt, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Ba Đình); Đại tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an huyện Ứng Hòa…

Tại hội nghị, 53 cá nhân đã được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân; 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an. Công an thành phố đã tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, trong đó có 10 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.