Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành thêm 2 giai đoạn của Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019

Hiền Phương| 29/09/2019 17:05

(HNMO) - Ngày 29-9, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục tiến hành các nội dung thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3.

Chỉ đạo và theo dõi diễn tập, về phía trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; các thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về diễn tập khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và các bộ, ngành liên quan; các quân khu, quân chủng, quân đoàn, học viện, nhà trường, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Theo dõi cuộc diễn tập còn có đại diện các tỉnh lân cận.

Về phía thành phố Hà Nội, tham gia cuộc diễn tập có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019, Trưởng ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thuộc thành phố.

Trong ngày hôm nay, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thành phố; cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương của thành phố và các đơn vị của Bộ Quốc phòng tăng cường cho Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành các nội dung: Hội nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Tư lệnh và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ đạo bảo đảm; Chủ tịch UBND thành phố tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ; phê duyệt quyết tâm, kế hoạch cho các đơn vị lực lượng vũ trang; xử lý tình huống đánh địch tấn công đường bộ, địch vu hồi đường sông, địch đổ bộ đường không...

Thông qua diễn tập giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 30-9, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 bước sang ngày làm việc cuối cùng với nội dung thuộc giai đoạn 4: Thực binh bắn chiến đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành thêm 2 giai đoạn của Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.