Theo dõi Báo Hànộimới trên

250 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III

Dương Linh| 02/10/2019 06:46

(HNM) - Hôm nay, ngày 2-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2019 họp phiên thứ nhất với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc thành phố Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đại hội sẽ tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2014-2019. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Đại hội còn là dịp tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đại hội cũng biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Theo chương trình, hôm nay, các đại biểu dự đại hội tới đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội); đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội cũng họp phiên thứ nhất để thông qua chương trình, nội quy đại hội; bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và tiến hành một số nội dung quan trọng khác. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố gặp mặt 50 đại biểu tiêu biểu dự đại hội. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
250 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.