Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội nâng cao trách nhiệm

Hiền Thu| 03/10/2019 13:39

(HNMO) - Sáng 3-10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy và Thanh Xuân.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV và báo cáo trả lời kiến nghị cử tri ở kỳ tiếp xúc trước, cử tri tiếp tục kiến nghị về nhiều vấn đề.

Cử tri kiến nghị kiến nghị Quốc hội giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất và các dự án chậm triển khai; khi xem xét sửa đổi Luật Xây dựng cần điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân…

Cử tri cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc chậm tiến độ của dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.  

Nêu thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều dự án treo, cử tri kiến nghị, UBND thành phố rà soát, nếu dự án nào không thực hiện được thì thu hồi để nhân dân có thể xây dựng, sửa sang nhà cửa, cải thiện đời sống; đồng thời tiếp tục có giải pháp cải thiện môi trường.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tiếp thu, khẳng định sẽ báo cáo Quốc hội và chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Giải đáp kiến nghị của cử tri về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng trình Quốc hội lần này, đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định, về cơ bản là sửa đổi thủ tục hành chính để tạo điều kiện thông thoáng hơn cho người dân trong việc xin cấp phép xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội nâng cao trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.