Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài 08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 03/10/2019 15:04

(HNMO) - Chiều 3-10, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài 08 “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Chương trình 20-CTr/TU, Chủ nhiệm Đề tài 08; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Sau khi nghe Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn báo cáo kết quả nghiên cứu và những nội dung chính của Đề tài 08, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá, Đề tài 08 đã được Ban Chủ nhiệm triển khai công phu, nghiêm túc; khối lượng của đề tài khá lớn, đã nêu được cơ sở lý luận, thực tiễn trong đánh giá kết quả thực Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố trên các lĩnh vực, chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm và 7 vấn đề lớn trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cũng trực tiếp góp ý nhằm hoàn thiện Đề tài số 08 theo hướng khái quát, cô đọng; làm rõ hơn các nội dung phát triển “kinh tế số”, “kinh tế xanh”, “kinh tế tri thức” trong nhiệm kỳ tới, đồng thời quan tâm phát triển để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô... 

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, GS.TS Phùng Hữu Phú nhận xét: Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên hội đồng đã góp ý chi tiết cho đề tài. Hội đồng nghiệm thu một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của đề tài: Đó là góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của Thành ủy trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đồng thời khẳng định những ưu điểm vượt trội của đề tài.

GS.TS Phùng Hữu Phú cũng cho rằng, đề tài đã thể hiện sự công phu, nghiêm túc, phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, kết cấu tổng thể hợp lý. Nội dung của đề tài toàn diện, phong phú, nhất là phần đúc rút kinh nghiệm. Đề tài cũng đưa ra các tiêu chí để đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết đại hội theo hướng toàn diện, thẳng thắn, khách quan, có cả nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở tán thành và đánh giá: Đề tài có đầy đủ điều kiện để đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố. Từ những ý kiến đóng góp tại buổi nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu nghiêm túc, chọn lọc để hoàn thiện đề tài và đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố, tạo cơ sở để xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng. Đồng chí cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ chắt lọc, hoàn thiện đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài 08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.