Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Lai Châu phát huy tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác

Tiến Thành- Ảnh: Hữu Tiệp| 04/10/2019 10:02

(HNMO) - Sáng 4-10, tại tỉnh Lai Châu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thống nhất chủ trương, giải pháp tăng cường hợp tác thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị về phía thành phố Hà Nội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc thành phố.

Về phía tỉnh Lai Châu có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Văn Lương, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Vương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh.

Hợp tác có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, những năm qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu đã có một số hoạt động hợp tác nổi bật. Các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội và các tỉnh vùng Tây Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm; trao đổi về nghiệp vụ, kinh nghiệm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý tình trạng buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ...  

Trong hợp tác phát triển du lịch, Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác trao đổi về các nội dung phối hợp quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Lai Châu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã tạo điều kiện, đồng thời phối hợp với một số công ty du lịch của Hà Nội tổ chức khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Thủ đô đã cử cán bộ tăng cường, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân các dân tộc Lai Châu, hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho một số bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hỗ trợ xây dựng trạm y tế với giá trị trên 160 triệu đồng.

Hai địa phương còn phối hợp thực hiện quản lý, khai thác vận tải hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Về công tác an sinh xã hội, từ năm 2011 đến năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã trao tặng kinh phí, hàng hóa, kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu với tổng trị giá khoảng 13,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu đánh giá, công tác phối hợp, hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa nhiều; các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa toàn diện, còn hạn chế về hiệu quả, chưa phát huy được các thế mạnh của hai địa phương...

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện

Tại hội nghị, các đại biểu của thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm, làm việc trong thời điểm kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Đồng chí Đào Đức Toàn khẳng định, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua không chỉ mang lại những đổi thay rõ nét cho tỉnh nhà, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân địa phương mà còn góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Với tiềm năng, lợi thế vốn có, cùng mối quan hệ hợp tác, phát triển tốt đẹp của hai địa phương, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, thời gian tới, Hà Nội và Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện trong nhiều lĩnh vực như: Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức các hội chợ, triển lãm; khuyến khích áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; ưu tiên đưa các sản phẩm của Lai Châu về tiêu thụ tại Hà Nội; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ bày tỏ sự đồng tình với những đề xuất hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Đồng chí Giàng Páo Mỷ cho rằng, mặc dù Lai Châu có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực du lịch, phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên địa phương chưa thể tận dụng cơ hội để khai thác có hiệu quả. Do đó, tỉnh Lai Châu sẽ tạo điều kiện tối đa cho các dự án hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của thành phố Hà Nội. Để công tác phối hợp giữa hai địa phương thực sự có hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, các sở, ban, ngành chức năng hai địa phương chủ động gặp gỡ, thảo luận để xây dựng, cụ thể hóa các kế hoạch hợp tác.

Thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội tại tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đào Đức Toàn đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cũng trao tặng 400 triệu đồng hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Lai Châu phát huy tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.