Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu

TTXVN| 06/10/2019 06:57

Tối 5-10, tại thành phố Lai Châu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (1909-2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1949-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trưc Ban Bí thư gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương. Đại diện Hà Nội tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ khẳng định, chặng đường 110 năm hình thành và phát triển của tỉnh, 70 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh là những cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lai Châu là quê hương của 20 dân tộc, có vị trí chiến lược trọng yếu về quân sự - quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhất là từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng cả nước giành nhiều thắng lợi quan trọng.

15 năm sau chia tách, thành lập, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Lai Châu đạt gần 12%/năm; năm 2018 thu ngân sách địa phương tăng gấp 62 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng trên 12 lần so với năm 2004; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 25%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu đạt được thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Lai Châu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.