Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao vai trò người cao tuổi trong hệ thống chính trị

Hiền Phương| 10/10/2019 06:42

(HNM) - Ngày 9-10, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội thảo “Vai trò Hội Người cao tuổi và người cao tuổi trong hệ thống chính trị hiện nay” nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2019) và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019.

12 ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung: Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; công tác khuyến học, khuyến tài; góp phần giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao vai trò người cao tuổi trong hệ thống chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.