Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hệ thống dân vận nắm chắc các vụ việc liên quan đến tranh chấp tại chung cư

Khánh Ly| 11/10/2019 15:32

(HNMO) - Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, do Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 11-10.

Quang cảnh hội nghị.

Chín tháng qua, hệ thống dân vận toàn thành phố đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và thành phố về công tác dân vận. Trong đó, Ban Dân vận Thành ủy đã đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thành công hội thi “Dân vận khéo” tại 4 cụm thi...

Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã tích cực vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Các đơn vị cũng chủ động nắm bắt tình hình công tác dân tộc, tôn giáo, phối hợp tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hệ thống dân vận phải nỗ lực hơn nữa, bám sát địa bàn, nắm vững tình hình trong nhân dân.

Nhấn mạnh những vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp tại các chung cư; các vụ việc tồn đọng tại cơ sở..., đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị những tháng cuối năm 2019, hệ thống dân vận các cấp chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền những giải pháp giải quyết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống dân vận nắm chắc các vụ việc liên quan đến tranh chấp tại chung cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.