Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 40 năm kết nghĩa 3 quận trung tâm 3 thành phố lớn

Quốc Bình| 15/10/2019 06:43

(HNM) - UBND quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội), quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) và quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh) vừa tổ chức kỷ niệm 40 năm 3 địa phương thiết lập mối quan hệ kết nghĩa.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, nguyên Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, nguyên Phó Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1.

Cách đây 40 năm, thể hiện tình cảm ruột thịt giữa các địa phương sau nhiều năm hai miền Nam - Bắc tạm thời bị chia cắt do chiến tranh, quận Hoàn Kiếm, quận Hồng Bàng và quận 1 đã thiết lập mối quan hệ kết nghĩa. Đây đều là 3 quận trung tâm của 3 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 40 năm kết nghĩa, 3 quận đã thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và những nguyên tắc đã được thống nhất; phát triển mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 quận đã tổ chức hàng trăm đoàn công tác, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực; hỗ trợ lẫn nhau góp phần xây dựng một số công trình tiêu biểu như nhà văn hóa - thể thao tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm; đền liệt sĩ ở quận Hồng Bàng và công trình văn hóa tại quận 1 chào mừng kỷ niệm “300 năm Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh”... 

Tại lễ kỷ niệm, đại diện 3 quận đã ký kết biên bản hợp tác trong thời gian tiếp theo để tiếp tục phát huy hơn nữa sự gắn kết giữa 3 đơn vị trên các mặt công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 40 năm kết nghĩa 3 quận trung tâm 3 thành phố lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.