Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô

Hương Ly – Nguyệt Ánh - Ảnh: Hữu Tiệp| 16/10/2019 15:54

(HNMO) – Chiều 16-10 diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu dự đại hội.

Đại biểu trung ương dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Trần Văn Tuấn; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.  

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự đại hội có: Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực luôn dành tâm huyết cho phong trào thanh niên Thủ đô và 400 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu dự đại hội đã kính tặng những bó hoa tươi thắm đến hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi và Doãn Ngọc Trâm (mẹ của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm). Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả phiên làm việc chiều 15-10 và sáng 16-10.  

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác hội và phong trào thanh niên Thủ đô nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI Nguyễn Ngọc Việt cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác hội và phong trào thanh niên thành phố đã được các cấp hội triển khai có hiệu quả; tổ chức hội ngày càng trở nên thân thiện, gần gũi và theo kịp với nhu cầu phát triển của thanh niên.

Hoạt động hội ngày càng được mở rộng và có tính chiều sâu, dần đáp ứng nhu cầu, mong muốn của thanh niên và sự kỳ vọng của xã hội. 

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước, Hội đặt ra 5 nhóm chỉ tiêu: Về công tác tuyên truyền, giáo dục; về khởi nghiệp, việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; về công trình, phần việc thanh niên và nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức.

Các cấp hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội trẻ, Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp. Qua đó đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Tại đại hội, hai đại biểu tham luận về chủ đề “Thanh niên với hoạt động khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay”; “Cơ hội và thách thức của thanh niên Thủ đô trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0” đã nêu bật những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào thanh niên Thủ đô nhiệm kỳ tới.

Tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo, lao động, cống hiến

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đánh giá cao kết quả công tác hội và phong trào thanh niên Hà Nội giai đoạn 2014-2019. Công tác hội đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, nhận diện khá tốt những nhu cầu, thế mạnh của thanh niên và chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, cuộc vận động, hoạt động cụ thể đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hành động của hàng triệu hội viên, thanh niên Hà Nội.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, giai đoạn 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên Thủ đô phải đi đầu, có tính dẫn dắt thanh niên khu vực miền Bắc và cả nước. Để thực hiện được mục tiêu đó, thanh niên Thủ đô phải nỗ lực phấn đấu tiên phong, gương mẫu với cả nước.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phải là một trong những đơn vị đi đầu của cả nước trong triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” giai đoạn 2019-2024. Các cấp hội trên địa bàn Hà Nội hãy lựa chọn những việc đơn giản, gần gũi nhất nhưng có ích cho cộng đồng, xã hội để vận động thanh niên làm theo…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã ghi nhận những kết quả công tác thanh niên Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Phong trào thanh niên Thủ đô đã hòa chung với phong trào của cả nước nhưng vẫn mang màu sắc riêng và theo kịp với nhu cầu phát triển của thanh niên. 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, trong xu thế phát triển của thành phố, thanh niên có môi trường, cơ hội được học tập, làm việc, tiếp thu tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tinh hoa văn hóa nhân loại… nhưng cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng trước những tác động khó lường của tình hình chính trị, kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Song, đại bộ phận thanh niên Hà Nội đã luôn nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có hoài bão, ý chí vươn lên trong học tập, công tác, lao động… qua đó cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô “Xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều sân chơi, tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo, lao động, cống hiến, đóng góp cho xã hội. Hoạt động của các cấp hội phải bám sát những định hướng lớn của phong trào thanh niên cả nước, phát huy được thế mạnh, đúng với nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố cần có kế hoạch, đề xuất các phong trào, việc làm thiết thực; cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội VII Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, từ đó đóng góp xây dựng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao tặng bức trướng cho thanh niên Thủ đô.

Tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Tiên phong - Sáng tạo - Đoàn kết - Hội nhập”.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng trao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu 5 năm liên tiếp cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Sau khi 65 ủy viên và Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt, đại hội đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.