Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Long Biên chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp

Hiền Phương| 28/10/2019 14:57

(HNMO) - Ngày 28-10, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm việc với Quận ủy Long Biên về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Quận ủy Long Biên, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Thành ủy, quận Long Biên đã thành lập mới 10 tổ chức đảng kể từ đầu năm 2019 đến nay, vượt chỉ tiêu được giao; 13/14 phường đã sáp nhập tổ dân phố. Sau sáp nhập, từ 294 tổ dân phố, quận Long Biên còn 215 tổ dân phố... Thực hiện việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm, ở cấp phường, quận Long Biên bố trí 102 người kiêm nhiệm 9 chức danh, giảm 49 người; ở tổ dân phố, bố trí 507 người kiêm nhiệm 3 chức danh, giảm 69 người.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Quận ủy Long Biên đã thành lập 3 tiểu ban, 3 tổ giúp việc phục vụ đại hội; thành lập 6 tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. 100% cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cơ sở. Dự thảo văn kiện; phương án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt quận và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đang được các cấp ủy Đảng triển khai…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận quận Long Biên trong việc sáp nhập tổ dân phố và cán bộ kiêm nhiệm các chức danh có lộ trình, bài bản. Các đồng chí đề nghị lãnh đạo chủ chốt của quận tiếp tục gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng cán bộ, nhân dân; tuyên dương, vinh danh những cán bộ đã nghỉ công tác và quan tâm đến hiệu quả hoạt động sau sắp xếp để mọi công việc vận hành được tốt.

Trong công tác chuẩn bị đại hội đảng, quận Long Biên tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của thành phố để giải quyết, quan tâm đến những điểm “nóng”, không để xảy ra bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, lãnh đạo quận cần tập trung cho đại hội chi bộ tại các tổ dân phố và xác định đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, quận Long Biên cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.