Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi trẻ Thủ đô tưởng nhớ nhà lãnh đạo tiền bối Hoàng Văn Thụ

Nguyệt Ánh| 04/11/2019 14:08

(HNMO) - Ngày 4-11, tại Tượng đài Hoàng Văn Thụ (số 15 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham dự kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Khánh Bình thay mặt tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ và các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời khẳng định: Tuổi trẻ Thủ đô hôm nay nguyện tiếp bước chặng đường vẻ vang đó, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của dân tộc bằng những hành động, việc làm cụ thể của mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn; phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và “Ba sẵn sàng” năm xưa; góp sức mình thực hiện thắng lợi các phong trào của tuổi trẻ Thủ đô như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc và “Tôi yêu Hà Nội”...

Chương trình sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ là dịp để các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ tiền bối. Qua đó, khơi dậy ý chí quyết tâm của tuổi trẻ Thủ đô - dù ở thời kỳ, giai đoạn nào cũng cần lựa chọn và kiên định lý tưởng sống cao đẹp, quyết tâm thực hiện lý tưởng ấy bằng hành động cụ thể, bằng khát vọng và ý chí vươn lên khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình; thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, sống nghị lực, nhân ái, trách nhiệm, có văn hóa, vì cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Thủ đô tưởng nhớ nhà lãnh đạo tiền bối Hoàng Văn Thụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.