Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng tại quận Ba Đình

Thành Tâm - Ảnh: Bá Hoạt| 07/11/2019 14:29

(HNMO) - Chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đặng Văn Tường cho biết, 9 tháng qua, Quận ủy Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả, chuyển biến tốt. Kinh tế của quận tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Thu ngân sách ước thực hiện đạt hơn 5.672 tỷ đồng (bằng 67,64% kế hoạch). Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Quận ủy Ba Đình đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị, thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, đồng thời ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đảng ủy các phường thuộc quận đang tập trung thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"; chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xong trong tháng 11-2019 và đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn lại vào tháng 12-2019...

Phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, quận Ba Đình đã triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị một cách toàn diện. Các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng đạt kết quả cao. Công tác quản lý đô thị có chuyển biến rõ rệt; an sinh xã hội được bảo đảm, là điểm sáng về xóa nghèo...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Quận ủy Ba Đình đã bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, chủ động triển khai sớm các nội dung, đã chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ điểm... Bên cạnh đó, quận đã tổ chức thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội" bài bản, cơ bản đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý hệ thống chính trị của quận Ba Đình phải nhận thức sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, Quận ủy sớm ban hành quy chế về chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Quận ủy Ba Đình cần quan tâm việc chuẩn bị văn kiện đại hội, đánh giá được kết quả và quan trọng hơn là dự báo được tình hình để chủ động xây dựng mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Về nhân sự, quận bám sát hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình độ, gắn với việc đánh giá cán bộ thực chất bằng hiệu quả công việc, bảo đảm cơ cấu theo quy định, quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác chuẩn bị đại hội phải sớm một bước, gắn với việc chủ động, sẵn sàng thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, quận cần rà soát các cơ sở có tiềm ẩn phức tạp, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về việc triển khai Đề án 21-ĐA/TU, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Quận ủy Ba Đình không được chủ quan, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tình hình thực tế để triển khai sát với điều kiện cụ thể của từng địa bàn theo tinh thần thận trọng, không chạy theo tiến độ. Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định, tinh giản bộ máy nhưng nâng cao được chất lượng hoạt động, giữ ổn định tình hình từ cơ sở. Quận cần học tập kinh nghiệm của các địa phương bạn trong việc triển khai thực hiện đề án này.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, sắp tới, trên địa bàn Thủ đô và quận Ba Đình diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, vì vậy nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội phải tập trung thực hiện ngay từ bây giờ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Bên cạnh đó, đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt, quận cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đi đôi với đó là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2019, quận cần quan tâm công tác an sinh xã hội, các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng tại quận Ba Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.