Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy niềm tự hào là người Hoàn Kiếm, chuyển hóa thành nét đẹp ứng xử hằng ngày

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 09/11/2019 22:08

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tối 9-11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố và địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B nằm trên các tuyến phố Hàng Bài, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền; có 8 tổ dân phố với 476 hộ, 1.529 nhân khẩu, phần lớn là cán bộ, trí thức.

Năm 2019, cán bộ và nhân dân các địa bàn dân cư 1, 2A, 2B tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp xây dựng đô thị văn minh. Các ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố đến từng hộ gia đình. Người dân đã thể hiện vai trò tự quản, tính sáng tạo, giúp cho địa bàn dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Trên cả ba địa bàn dân cư không có người sinh con thứ ba; có hơn 90% số dân tham gia Bảo hiểm y tế, 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường... Năm 2019, có 90,5% số hộ gia đình tham gia bình xét đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 8/8 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chung vui với dân cư phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả rất ấn tượng của địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí nêu rõ: “Những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố ở đây đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Thủ đô”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa, chúc mừng Liên khu dân cư 1, 2A, 2B phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ các địa bàn dân cư đã đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, cán bộ và nhân dân địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thi đua lập thành tích vì sự phát triển của mỗi địa bàn dân cư. Trong đó, từng hộ gia đình, từng tổ dân phố duy trì và giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; bảo vệ an ninh, trật tự khu phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dân cư 1, 2A, 2B phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề cập về trách nhiệm nêu gương của người Hà Nội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng, mỗi người dân địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B sẽ phát huy niềm tự hào là người Hoàn Kiếm - quận trung tâm của Thủ đô, chuyển hóa thành nét đẹp ứng xử hằng ngày trong gia đình, cộng đồng, xã hội, làm đẹp thêm truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, không để xảy ra mâu thuẫn trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đời sống đang ngày càng phát triển, nhưng phát triển, giàu có mà không bình yên, mất đoàn kết thì không còn ý nghĩa. Mọi người không nên vì mải làm ăn mà quên xây dựng những giá trị văn hóa, đạo đức, quên đi trách nhiệm vun đắp sự đoàn kết, tình thương yêu trong cộng đồng...  

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã trao quà cho một số gia đình khó khăn trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy niềm tự hào là người Hoàn Kiếm, chuyển hóa thành nét đẹp ứng xử hằng ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.