Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Võ Lâm| 11/11/2019 07:00

(HNM) - Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là mục đích, yêu cầu đầu tiên được nêu trong Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, ngày 6-11-2019, của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng theo hướng dẫn, hoạt động tuyên truyền cần góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU cũng nêu cụ thể thời gian, các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 8 biện pháp, hình thức tuyên truyền và phân công cụ thể cho các cơ quan liên quan. Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cấp, các ngành tích cực cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các cấp, các ngành tăng cường tổ chức các diễn đàn thảo luận, phản ánh, trao đổi, tọa đàm giữa lãnh đạo hoặc cấp ủy Đảng các cấp với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.