Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn kết, đồng lòng, góp sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Hà Phong| 13/11/2019 20:54

(HNMO) - Tối 13-11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 với khu dân cư số 10, 11 và 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đồng chí Phạm Thế Duyệt và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung vui với khu dân cư số 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Tham dự Ngày hội còn có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đông đảo nhân dân.

Trò chuyện với bà con nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận các kết quả 3 khu dân cư đã đạt được năm 2019, nhất là công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ cận nghèo; vận động người dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Bên cạnh đó, việc giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống cháy, nổ đã được bà con phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt. 

Để giữ gìn, phát huy kết quả nêu trên, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị bà con nhân dân 3 khu dân cư 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hơn nữa góp sức xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại, giàu nghĩa tình, đi đầu trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân.

Đồng thời, các cấp ủy Đảng cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có chương trình hoạt động thiết thực nhằm gắn kết cộng đồng, vận động, phát huy ý thức tự nguyện, tự giác, sự chủ động tích cực đóng góp công sức, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã tặng quà đại diện 3 khu dân cư, 15 Gia đình văn hóa tiêu biểu, 10 hộ cận nghèo, 10 cán bộ cơ sở tiêu biểu tích cực tham gia các phong trào của địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kết, đồng lòng, góp sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.