Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhóm phóng viên| 13/11/2019 21:53

(HNMO) - Tối 13-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Ngọc Động - Khoan Tế (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Đa Tốn hiện có 3.350 hộ dân, trong đó hai thôn Ngọc Động và thôn Khoan Tế có 1.300 hộ dân. Những năm gần đây điều kiện kinh tế - xã hội của hai thôn khá phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện; thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, thôn Ngọc Động và thôn Khoan Tế đều có tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm hơn 96%.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của hai thôn Ngọc Động và Khoan Tế.

Đồng chí Lê Hồng Sơn mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Gia Lâm, xã Đa Tốn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động của Mặt trận đạt kết quả cao; đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người nghèo…; tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế, góp phần sớm đưa huyện Gia Lâm trở thành quận.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở hai thôn Ngọc Động và Khoan Tế; lãnh đạo huyện Gia Lâm trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình.

*Tối 13-11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn Mai Nội (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa cán bộ và nhân dân thôn Mai Nội (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Mai Nội Nguyễn Việt Xô cho biết, những năm qua, nhân dân thôn Mai Nội đã đoàn kết xây dựng thôn ngày một phát triển. Năm 2019, thu nhập bình quân trên địa bàn ước đạt 40 triệu đồng/người/năm. Nhân dân trong thôn đóng góp với hình thức xã hội hóa được hơn 400 triệu đồng để bê tông hóa đường làng, ngõ xóm; duy trì ra quân vệ sinh môi trường vào thứ bảy hằng tuần, trồng 2 đoạn đường hoa. Đặc biệt, Mai Nội có 307/312 hộ gia đình được công nhận danh hiệu“Gia đình văn hóa, chiếm 98% tổng số hộ trong thôn.

Chia vui với cán bộ, nhân dân thôn Mai Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã biểu dương những kết quả đạt được, mong muốn thời gian tới, thôn Mai Nội phấn đấu có 100% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và có thêm nhiều Gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng chí mong muốn nhân dân thôn Mai Nội duy trì sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng thôn, xã ngày càng phát triển…

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Xã Mai Đình đã khen thưởng 6 tập thể, 6 gia đình có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

* Tối 13-11, tại nhà văn hóa thôn Phú Lội (xã Minh Quang, huyện Ba Vì), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, lãnh đạo Huyện ủy Ba Vì và hơn 200 người dân thôn Phú Lội dự Ngày hội…

 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung trao quà của thành phố tới người dân thôn Phú Lội (xã Minh Quang, huyện Ba Vì).

Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phú Lội Nguyễn Thị Trọng cho biết, thôn Phú Lội có 168 hộ dân, 762 nhân khẩu. Người dân thôn Phú Lội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, bản sắc văn hóa dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế… 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Phú Lội đã đóng góp hơn 450 ngày công và hơn 90 triệu đồng xây dựng 900m đường bê tông...

Trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, nhân dân nghiêm túc thực hiện chủ trương của huyện và thành phố tổ chức theo nếp sống văn minh. Năm 2019, thôn Phú Lội có 154/168 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì, xã Minh Quang đã tặng 35 suất quà cho các gia đình khó khăn và các hộ tiêu biểu của thôn Phú Lội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.