Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Xuân, Đan Phượng

Thủy Minh - Ảnh: Hữu Tiệp| 14/11/2019 21:25

(HNMO) - Tối 14-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Khu dân cư số 7, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Khu dân cư số 7, phường Khương Đình có 458 hộ dân. Những năm qua, các hộ dân luôn có tinh thần trách nhiệm xây dựng khu dân cư văn hóa; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, toàn khu dân cư không có hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư số 7, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, mỗi năm vào dịp này, các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô lại kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đánh giá những thành tựu và rút ra hạn chế của địa phương để có giải pháp khắc phục.

Ấn tượng với kết quả Khu dân cư số 7 không có hộ nghèo, không có trọng án, không có tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lan tỏa sâu rộng trong mỗi gia đình, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Khu dân cư số 7 cần đánh giá các mô hình tốt, cá nhân tốt để nhân rộng. Đặc biệt, quận Thanh Xuân cũng cần đánh giá mô hình của Khu dân cư số 7 dù có dân số đông nhưng an ninh chính trị ổn định, kinh tế phát triển, dân cư đoàn kết, để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa rộng ra toàn quận.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa cho Khu dân cư số 7, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trên địa bàn thành phố đã xảy ra những vụ trọng án không đáng có liên quan đến tình làng, nghĩa xóm. Vì thế, thời gian tới, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải gần gũi, nắm bắt khó khăn, phát hiện, giúp đỡ kịp thời và cùng nhau hỗ trợ, tương thân tương ái. “Phong trào đoàn kết cần đi vào chiều sâu để nhân dân gắn bó, hàng xóm láng giềng phải coi nhau như anh em”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao 10 suất quà cho 10 hộ; lãnh đạo quận Thanh Xuân trao 9 suất quà cho các hộ cận nghèo trên địa bàn phường Khương Đình.

* Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đông Khê (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng).

Hiện nay, thu nhập bình quân của thôn Đông Khê đạt 55 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 1 hộ nghèo, phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo; 911/932 (97,7%) hộ dân đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa"...

Chia vui với người dân thôn Đông Khê, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đan Phượng, xã Đan Phượng và thôn Đông Khê tiếp tục khai thác thế mạnh, phát triển các loại hình kinh tế phù hợp, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Đan Phượng, xã Đan Phượng tặng 20 suất quà cho gia đình khó khăn, hộ tiêu biểu của thôn Đông Khê…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Xuân, Đan Phượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.