Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Lê| 17/11/2019 06:53

(HNM) - Ngày 16-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” và trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ I - năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần I - năm 2019. Ảnh: VŨ HOÀNG

Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào, từ đó nhân rộng ra toàn quốc, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới”, sau này là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; cuộc vận động “Vì người nghèo”…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Lưu Quang đã ghi nhận và biểu dương 31 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vinh danh và trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ I năm 2019 cho 8 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có những công trình, sáng kiến, mô hình hiệu quả trong quá trình thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.