Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Bảo Hân| 22/11/2019 16:05

(HNMO) - Chiều 22-11, tại phiên làm việc toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Theo kết quả kiểm phiếu do Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố trước Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định được miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với 456 đại biểu tán thành (chiếm 94% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với số phiếu hợp lệ tán thành là 424 phiếu (chiếm 87% tổng số đại biểu Quốc hội).  

Các Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua vào cuối phiên làm việc chiều nay.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trước đó, ngày 19-10, theo phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà, do đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Trình bày tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau miễn nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đảm nhận vị trí Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương thay đồng chí Nguyễn Quốc Triệu.

Cũng trong chiều 22-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dân quân tự vệ.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương, 52 điều, quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.