Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Hà Nội

Tiến Thành| 26/11/2019 15:52

(HNMO) - Chiều 26-11, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Tổ trưởng Tổ công tác của thành phố chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2019, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, tích cực thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; về xây dựng và phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ thành phố trong mọi tình huống. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc. Về phía thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết chính sách cho các trường hợp tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.