Theo dõi Báo Hànộimới trên

520 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh

Hiền Phương| 26/11/2019 16:01

(HNMO) - Chiều 26-11, Hội Cựu chiến binh Việt Nam họp báo giới thiệu 30 năm Ngày thành lập Hội (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi đã khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 30 năm qua; thông tin về kết quả thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi yêu nước lần thứ VI sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 3 và 4-12) tại thành phố Hà Nội với sự tham gia của 520 đại biểu là cựu chiến binh tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" toàn quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
520 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.