Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững an ninh, trật tự là tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển

Tiến Thành - Ảnh: Bá Hoạt| 29/11/2019 09:53

(HNMO) - Sáng 29-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả công tác công an năm 2019 của Công an thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác năm 2019 của Công an thành phố Hà Nội. 

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố.

Năm 2019, Công an thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2.030 lượt sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn, nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai… Công an thành phố cũng triển khai nhiều đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề trên các lĩnh vực công tác, qua đó đã kiềm chế, kéo giảm 4,8% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2018. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí: Giảm 7,3% số vụ, 6,9% số người chết và 9,6% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Số vụ cháy nổ được kiềm chế, kéo giảm 234 vụ, thiệt hại giảm khoảng 149 tỷ đồng…

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Công an Thủ đô đã tập trung thực hiện công tác tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng cho cơ sở.

Công an thành phố đã bố trí công an chính quy tại công an 21 thị trấn và bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 24 xã thuộc 14 huyện. Hiện, Công an thành phố đang tích cực triển khai, nỗ lực hoàn thành công tác bố trí công an chính quy tại tất cả các xã trên địa bàn thành phố trong năm 2020.

Với những thành tích, kết quả đạt được, năm 2019 đã có 8.882 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của lực lượng Công an thành phố trong thời gian qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, năm 2019, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng lực lượng Công an thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chính là tiền đề rất quan trọng để thành phố phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra công tác năm 2019 của Công an thành phố Hà Nội.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới mà Công an thành phố đặt ra, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và các cục nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ, tiến hành đồng bộ, toàn diện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước trong năm 2020. Công an thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong xây dựng, duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Công an thành phố sớm hoàn thành trong quý I-2020 để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp; đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp ủy trong thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự ổn định, phát triển của đất nước. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, lực lượng Công an thành phố tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, phải luôn chủ động trước những nguy cơ, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo một số nội dung công tác công an trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an thành phố chủ động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Công an để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác sát với tình hình thực tế. Công an thành phố phải luôn chủ động trên các mặt công tác, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; tăng cường đánh giá, dự báo sát tình hình an ninh, trật tự có thể ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Đại tướng Tô Lâm cũng cho rằng, lực lượng Công an Thủ đô cần phân tích, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để đề ra và triển khai các giải pháp cụ thể, từng bước khắc phục; tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững an ninh, trật tự là tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.