Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,35%

Nguyễn Lê| 30/11/2019 18:09

(HNMO) - Ngày 30-11, sau gần hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 34, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc.

Hội nghị lần thứ 34, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X bế mạc.

Trong 13 chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã đề ra, thành phố đạt được 7 chỉ tiêu, vượt 4 chỉ tiêu và có 2 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, tỷ trọng dịch vụ trong kinh tế thành phố đạt khoảng 60% (cao hơn chỉ tiêu là 56-58%), cho thấy việc xác định dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố là rất đúng đắn và cần tiếp tục đi theo hướng này.

Các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, nước sạch, diện tích nhà ở, xử lý chất thải, nước thải… đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Về một số chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có thu nhập bình quân đầu người, bên cạnh lý do chủ quan, có lý do khách quan là dự báo dân số năm 2015 chưa theo sát thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố phấn đấu năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 8,35% (năm 2019 ước tăng 8,32%). Trong 5 năm tới, thành phố phấn đấu năng suất lao động tăng 7% trở lên. Đây là cơ sở để kinh tế thành phố tăng trưởng đạt kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá, năm 2019, thành phố thực hiện trọn vẹn Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng chi thu nhập tăng thêm nhưng thu ngân sách vẫn vượt hơn 3% so với kế hoạch đề ra là hết sức ý nghĩa.

Về chiến lược phát triển của 5 huyện ngoại thành, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu nghiên cứu lại định hướng sử dụng đất, xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp khi người dân không còn tập trung chính vào sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo 5 huyện cần phối hợp với các sở, ngành để bàn định hướng phát triển trong 10 năm tới. Huyện nào đủ điều kiện lên quận phải có đề án cụ thể.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 34, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,35%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.