Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại Trung ương Đoàn

Nguyệt Ánh| 04/12/2019 14:59

(HNMO) - Ngày 4-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, mọi công việc của Trung ương Đoàn đều được bàn bạc, công khai, thảo luận dân chủ để cán bộ, công chức, viên chức... biết và theo dõi, nhất là công khai về tài chính. Trong giao ban hằng tháng, hằng quý, hằng năm, các cơ quan thuộc Trung ương Đoàn luôn xem xét các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, cách thức phối hợp, giám sát thực hiện công việc; bảo đảm tiến độ chặt chẽ, đúng lộ trình trong công tác thanh quyết toán, minh bạch hóa các nguồn thu, chi xã hội hóa…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Trung ương Đoàn trong xây dựng, triển khai hiệu quả các chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nội dung công tác này cũng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đưa vào kế hoạch, chương trình công tác của các ban, đơn vị trực thuộc, nhất là các đơn vị được phân cấp quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các mặt công tác, trong đó có công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những lực lượng xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Trung ương Đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này, đồng thời chú ý các giải pháp phòng ngừa. Trung ương Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại Trung ương Đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.