Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri mong thực hiện hiệu quả Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Hiền Thu| 07/12/2019 12:51

(HNMO) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, ngày 7-12, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 3 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (thành phố Hà Nội).

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy.

Mở đầu buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV và báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Cử tri 3 quận phấn khởi trước kết quả và thành công của kỳ họp.

Bày tỏ sự nhất trí việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trong đó có nội dung không tổ chức HĐND phường, cử tri Nguyễn Hoàng Ân (quận Ba Đình) cho rằng, đây là yêu cầu cần thiết, đúng hướng khi nước ta đang tiến nhanh trong quá trình hội nhập quốc tế. Cử tri kiến nghị thành phố và cấp quận quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đối với cấp cơ sở, tạo nhận thức thấu đáo, đồng thuận để việc thực hiện đạt hiệu quả cao.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội và lãnh đạo thành phố nghiên cứu, bổ sung vào các quy định theo hướng tăng cường chức năng, hiệu lực giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở.

Quan tâm tới công tác cán bộ, cử tri các quận đều khẳng định, việc một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, là rất đáng buồn và đau xót. Cử tri kiến nghị, đại hội đảng sắp tới, ngoài việc quy hoạch, chọn cán bộ như quy định thì trong nghị quyết đại hội nên có mục cam kết trước nhân dân về trách nhiệm quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt...

Lo ngại thời gian qua có nhiều vụ tự tử, giết người vì mâu thuẫn cá nhân…, cử tri cho rằng đó là hồi chuông báo động về lối suy nghĩ không lành mạnh, xuống cấp đạo đức xã hội và kiến nghị cần có biện pháp giáo dục, tuyên truyền cũng như kịp thời ngăn chặn các suy nghĩ, hành vi tiêu cực.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải vào cuộc quyết liệt hơn, làm việc với đối tác để dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sớm hoàn thành; kiến nghị thành phố sớm có giải pháp cải tạo các chung cư cũ; giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri mong thực hiện hiệu quả Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.