Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy phường Nguyễn Trãi (Hà Đông)

Tiến Thành - Ảnh: Hữu Tiệp| 04/02/2020 09:27

(HNMO) - Sáng 4-2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Đảng ủy phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) về công tác phục vụ nhân dân đón Tết Canh Tý 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Nguyễn Thúy Hằng, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Đảng ủy - HĐND - UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của phường đã thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, bảo đảm vui tươi, thiết thực, an toàn. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi đón Tết. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững...

Trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi cho biết phường đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh như, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại các trường học, cơ sở giáo dục, quản lý người nước ngoài đến địa bàn... Phường cũng đã phát đến từng hộ dân cẩm nang khuyến cáo phòng, chống bệnh dịch...

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Thúy Hằng cho biết, đã có 22/22 chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường Nguyễn Trãi tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, bảo đảm dân chủ, đúng quy định.

Là đơn vị được Quận ủy Hà Đông lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối phường, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội; nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, đến nay Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đã tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Về công tác nhân sự đại hội, hiện Đảng ủy phường đã thực hiện quy trình 5 bước đối với các đồng chí dự kiến nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông theo quy định…

Không buông lỏng các nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Tại buổi làm việc, các đại biểu thành phố và quận Hà Đông đã đóng góp nhiều ý kiến, góp phần hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Trãi trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết trên địa bàn phường Nguyễn Trãi nói riêng và quận Hà Đông nói chung. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng khẳng định việc tổ chức thành công đại hội chi bộ các tổ dân phố đã đóng góp chung vào công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội Đảng bộ phường.

Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ, năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và có nhiều ngày kỷ niệm lớn, do đó cần phải xem thời gian này là cơ hội để thúc đẩy tốt hơn các mặt công tác, phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước. Địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trật tự đô thị, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự…

“Không vì công tác tổ chức đại hội mà buông lỏng các nhiệm vụ chính trị, nơi nào lơ là công tác sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý, phường Nguyễn Trãi cần phát huy tối đa thế mạnh, uy tín, đồng thời tạo điều kiện hoạt động cho cán bộ cơ sở. Đồng thời, địa phương cần xây dựng cơ chế xử lý thông tin giữa cán bộ cơ sở với lãnh đạo phường để nâng cao hiệu quả công tác.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu, là Đảng bộ tổ chức đại hội điểm của quận Hà Đông, phường không chỉ làm “điểm” về mặt hình thức mà phải “điểm” ở chất lượng, nội dung, nhân sự đại hội, tạo sự lan tỏa đến cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm. “Văn kiện, nội dung Nghị quyết của Đại hội phải thiết thực, sau khi được ban hành đi ngay vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên”, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy phường Nguyễn Trãi (Hà Đông)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.