Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao

Thanh Hà - Đức Anh| 06/06/2020 13:41

(HNMO) – Ngày 6-6, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. Nổi bật là Sở đã tham mưu cho thành phố và triển khai công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông; báo chí, xuất bản, truyền thông, thông tin điện tử; triển khai Cổng dịch vụ công thành phố cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất tại các sở, ban, ngành, địa phương…

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Sở đã tham mưu thành phố phê duyệt và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; kiểm soát tốt thông tin trên mạng; phát triển các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc… Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông liên tục được công nhận là đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, công chức, viên chức và sức mạnh tập thể; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao vị thế, vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô phát triển, bền vững.

 Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Cùng ngày, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội có 105 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp 27 đảng viên. Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trên địa bàn Hà Nội có 2.080 điểm giao dịch ngân hàng, vốn huy động bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng 17,6%/năm. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 3,5 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng nguồn vốn huy động của cả nước. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 2,11 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng dư nợ tín dụng của cả nước.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các tổ chức, đoàn thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và thành phố Hà Nội.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.