Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

Quốc Bình| 17/06/2020 16:48

(HNMO) - Qua tổng kết rút ra những vấn đề mang tính lý luận và những yêu cầu thực tiễn đặt ra cần giải quyết trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội; kiến nghị, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao một bước về chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Đây là mục đích được nêu trong Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 11-6-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay”.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổng kết cần tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chất lượng theo kế hoạch, tránh hình thức, lãng phí. Thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 1-1-2013 đến ngày 30-6-2020.

Cũng theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức và quận, huyện, thị ủy chỉ đạo tiến hành tổng kết từ cấp xã trở lên. Các ban, ngành, sở, cơ quan, tổ chức trực thuộc Thành ủy xây dựng báo cáo và tiến hành tổng kết ở cơ quan mình, gửi báo cáo về Thành ủy qua Ban Nội chính Thành ủy trước ngày 31-7-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thảo luận tập thể, lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiến hành hội nghị tổng kết trong tháng 9-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.