Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển quận Hai Bà Trưng theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại

Hiền Thu| 04/08/2020 09:23

(HNMO) - Ngày 4-8, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên chính thức.

Tới dự có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Văn Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tham dự đại hội có 243 đại biểu chính thức, đại diện cho 20.239 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Quang cảnh đại hội.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu

Khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy (khóa XXV) Nguyễn Văn Nam khẳng định, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng và chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển của quận, quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đưa quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Thị Lan Duyên trình bày tại đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ quận đề ra. Kết quả nổi bật là quận đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 5 chỉ tiêu về đích trước 1 năm đến 2 năm. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán. Từ năm 2018 đến nay, quận luôn đứng đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Các chỉ tiêu về giáo dục đạt và vượt, về đích sớm 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV là: Tỷ lệ giáo viên trình độ trên chuẩn đạt 88%; 100% trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Đặc biệt, đến tháng 9-2019, toàn quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 80%. Hằng năm, hơn 98% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 1.424 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Quận phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho phát triển đô thị theo quy hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng, trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát huy vai trò, tiềm năng của quận lõi Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp… Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, quận Hai Bà Trưng cần định vị rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của quận trung tâm Thủ đô, từ đó, cụ thể hóa thành mục tiêu, đường hướng phát triển phù hợp, vững chắc.

Nêu bật những mục tiêu phát triển của Thủ đô trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, với vị trí đặc biệt là một quận lõi của Thủ đô, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng cần quyết tâm xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Theo đó, quận cần đề ra những giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; đẩy mạnh các giải pháp thu hút, kêu gọi, huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội.

Cùng với đó, quận cần chủ động hơn trong chỉ đạo xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng gắn với chỉnh trang, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị; quan tâm cải tạo chung cư cũ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, quận cần quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quận cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. “Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, tôi đề nghị các đồng chí phải tiếp tục giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Lưu ý thời gian tới thành phố triển khai thực hiện đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, cùng với những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình đại hội, bằng tinh thần trách nhiệm cao, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực đóng góp để Thủ đô văn hiến ngày càng văn minh, hiện đại.

Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI gồm 41 đồng chí. Đại hội cũng đã hoàn tất việc bầu Bí thư Quận ủy khóa XXVI. Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng (khóa XXV) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển quận Hai Bà Trưng theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.