Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đang đạt mức tăng trưởng gấp 1,54 lần so với cả nước

Tiến Thành - Đình Hiệp - Ảnh: Viết Thành| 16/10/2020 09:58

(HNMO) - Sáng 16-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm năm 2020 của UBND thành phố.

Dự họp tại điểm cầu UBND thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Thế Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn dự tại các điểm cầu địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và hàng loạt sự kiện cao điểm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội trang trọng, thiết thực, tạo sức lan tỏa đến người dân, tạo thế và tầm vóc mới của Thủ đô ngày càng phát triển. Đây là nền tảng để thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Chu Ngọc Anh nhận định, năm 2020 là năm có điều kiện đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, chủ động, trách nhiệm và năng động từ thành phố đến cơ sở để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Kết quả này có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã.

Biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố sẵn sàng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, từ thể chế, chính sách để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chỉ đạo, điều hành nhằm chung sức hoàn thành tốt nhất mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của năm 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Từ nay đến cuối năm 2020 chỉ còn hơn 2 tháng, khối lượng công việc của thành phố còn rất lớn, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường quyết tâm chính trị, đoàn kết nhất trí tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Vì vậy, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị bổ sung, cập nhật, đánh giá tình hình, nêu khó khăn, kiến nghị để thành phố có chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ cụ thể sát với yêu cầu thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh lại tinh thần chung của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố là sẽ sớm cụ thể hóa và ban hành các chương trình hành động toàn khóa. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị trong các tháng cuối năm 2020 để tiếp tục nâng cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo sát sao để hướng tới hoàn thành cao nhất, tốt nhất những mục tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra.

GRDP có xu hướng tăng trở lại

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn quý III-2020, ước tăng 3,05%, thấp hơn quý I (tăng 4,43%) nhưng cao hơn quý II (tăng 2,41%) thể hiện xu hướng tăng trở lại. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện quý III là 50.027 tỷ đồng, đạt 17,9% dự toán; lũy kế 9 tháng năm 2020 đạt 176.937 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, bằng 92,8% so với cùng kỳ.

Chi đầu tư phát triển của thành phố ước thực hiện quý III là 6.852 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng là 19.470 tỷ đồng, đạt 43,3% dự toán (tăng 20,8% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý III ước đạt 113,15 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 265,32 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giao thương ngưng trệ, kim ngạch xuất khẩu quý III ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 10,3%; lũy kế 9 tháng đạt 12,14 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu quý III ước đạt 7,01 tỷ USD, giảm 10,8%, lũy kế 9 tháng đạt 20,78 tỷ USD, giảm 9,5%. Các nhóm hàng đầu vào sản xuất có giá trị nhập khẩu lớn đều giảm cho thấy việc suy giảm chung về nhu cầu sản xuất trong nước là nguyên nhân chủ yếu làm giảm kim ngạch nhập khẩu.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt. CPI tháng 9-2020 tăng 0,2% so với tháng 8 và bình quân 9 tháng năm 2020 tăng 3,30% so với bình quân cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2019 tăng 3,74%).

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, UBND thành phố và các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2020, giao nhiệm vụ tới từng cơ quan, đơn vị trực thuộc với tiến độ và kết quả cụ thể để tập trung triển khai trong quý IV hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp còn lại tại Chương trình hành động số 07/CTr-UBND, ngày 9-1-2020, của UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm (2021-2025), đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn và các cơ chế, chính sách cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Thành phố cũng tập trung triển khai thực hiện 2 nghị quyết của Quốc hội gồm Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27-11-2019, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19-6-2020, về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Đồng thời xây dựng đề án huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm mới (dạng sandbox) như: Kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ...

Hội nghị cũng đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thị Hà báo cáo về công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020 của thành phố; Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, chuẩn bị kỹ cho kế hoạch năm 2021

Tại hội nghị, đại diện các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng; đại diện các huyện: Đông Anh, Ứng Hòa… và lãnh đạo thành phố đã thảo luận các biện pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, chuẩn bị kế hoạch phát triển năm 2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ đề nghị các địa phương tập trung cho sản xuất vụ đông; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ để công nhận một số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trước thực trạng các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, dẫn đến lượng hàng hóa tồn kho nhiều, khó tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho rằng, thành phố cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp chủ lực.

“Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa những tháng cuối năm 2020, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới, Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị tìm nguồn cung, liên kết với các tỉnh đưa hàng hóa về Hà Nội, trong đó có sản phẩm thịt lợn; đồng thời tăng cường các chương trình kích cầu để hỗ trợ doanh nghiệp”, đồng chí Trần Thị Phương Lan thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và có biện pháp thực hiện để sớm hoàn thành.

Thành phố sẽ tiếp tục tập trung quản lý công tác thu - chi ngân sách, đặc biệt là chi đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời thành lập 6 tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị, địa phương cũng quan tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Thành phố cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ kế hoạch năm 2021, trong đó rà soát kỹ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các lĩnh vực về đầu tư”, đồng chí Ngô Văn Quý nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức ứng trực thường xuyên sau khi có công điện của trung ương và thành phố về phòng, chống lụt bão, đồng thời tập trung tổ chức thực hiện điều chỉnh phân cấp quản lý theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19-9-2016, của UBND thành phố quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, để chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm phối hợp, chủ động thực hiện Quy chế liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và UBND thành phố Hà Nội, quan tâm tổ chức các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi Hà Nội là địa phương được phân công chủ trì tổ chức.

Các cấp ủy, chính quyền cũng cần quan tâm đến công tác tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh các hoạt động trong “Tháng vì người nghèo” năm 2020 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời đề nghị chuyển phần kết dư của Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ở các quận, huyện, thị xã về thành phố quản lý.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, khảo sát tỷ lệ hài lòng của người dân ở một số lĩnh vực còn thấp như: Hệ thống giao thông, thu gom rác thải, điện nước, các thiết chế văn hóa tại cơ sở…, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị cần cung cấp thông tin đầy đủ và công khai của cấp ủy, chính quyền địa phương để có sự đồng thuận của người dân. Liên quan đến công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đề nghị các địa phương rà soát bình xét bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tâm lý nể nang, thành tích.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Thường trực Thành ủy đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong 9 tháng năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố phân tích, con số gần 400 văn bản tham mưu chỉ đạo được ban hành đã thể hiện hiệu quả công tác tham mưu để công việc được thông suốt. Thành phố đã triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, kiểm soát tốt dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu.

“Theo cập nhật mới nhất, Hà Nội đang đạt mức tăng trưởng gấp 1,54 lần so với cả nước. Đó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Điểm qua những kết quả đáng ghi nhận như: Thu thuế tăng trưởng tốt; sản xuất nông nghiệp tiếp tục khởi sắc…, nhưng Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, đằng sau bức tranh kinh tế - xã hội còn những tồn tại như: Kim ngạch nhập khẩu giảm, hàng hóa tồn kho tăng…

Ghi nhận các ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… đều đã có những giải pháp phù hợp, đồng chí Chu Ngọc Anh nhận định, thành phố đã nhận rõ khâu yếu ở đâu và giải pháp đưa ra đã đi đúng và trúng.

“Tôi tin tưởng với sự quyết liệt, nỗ lực, các phần việc từ nay đến cuối năm 2020 sẽ được hoàn thành tốt”, Chủ tịch UBND thành phố nêu quyết tâm.

Về các công việc cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hàng đầu và lưu ý các nguy cơ về dịch bệnh trong mùa đông.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng lưu ý các quận, huyện, thị xã cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đôn đốc thu ngân sách, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị về vấn đề thể chế; rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 và có giải pháp kèm theo.

Nhận định nhiều chỉ tiêu của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vừa qua đặt ra là rất cao, đòi hỏi không chỉ cần nỗ lực mà phải có cả nguồn lực, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị quan tâm thấu đáo đến việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để đôn đốc, bắt tay ngay vào công việc.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tập trung hơn nữa cho công tác phòng, chống thiên tai và chuẩn bị tốt cho các sự kiện diễn ra cuối năm 2020; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diện mạo đô thị.

Với việc các quận, huyện, thị xã đã có những kiến nghị xác đáng, nhiều phần việc lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ ra những giải pháp, cần tổng hợp lại các vấn đề này, làm rõ đã thực hiện đến đâu để chung sức tháo gỡ kịp thời.

“Chúng ta phải làm việc với tâm thức phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 để chào mừng thắng lợi của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vừa qua. Ngoài trách nhiệm, năng động, chủ động, các đơn vị, địa phương cần phối hợp tốt để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2020”, Chủ tịch UBND thành phố kết luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đang đạt mức tăng trưởng gấp 1,54 lần so với cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.