Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2021, phải tạo ra chuyển biến người dân cảm nhận được, thừa nhận và tin tưởng

Võ Lâm - Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 15/01/2021 14:17

(HNMO) - Chiều 15-1, hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về "Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021" và công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tiếp tục với phần thảo luận.

Quang cảnh hội nghị chiều 15-1.

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu chính tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải báo cáo tóm tắt dự thảo Chương trình hành động của UBND thành phố về “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng trình bày báo cáo về công tác triển khai kế hoạch phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các đại biểu đã thảo luận, nêu 31 kiến nghị, đề xuất liên quan đến 2 nội dung trên.

Thống nhất cao, quyết tâm thực hiện

Thảo luận về các nội dung tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành thể hiện sự thống nhất rất cao và quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố và công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh xác định, năm 2021 là năm của quy hoạch. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cùng các quận, huyện, thị xã điều chỉnh tất cả các quy hoạch chưa phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan nhận định, trong nhiều năm gần đây, chưa khi nào thành phố bàn sâu, bàn kỹ về Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách như năm nay. Qua 4 vòng tham gia ý kiến, Sở Công Thương thống nhất cao với Chương trình hành động; mặc dù các chỉ tiêu rất cao, có những chỉ tiêu cao hơn tới 1,8 lần so với năm 2020, nhưng Sở quán triệt tinh thần là quyết tâm bàn để thực hiện, chứ không bàn lùi.

“Sở Công Thương đang lên kế hoạch chi tiết để phối hợp thực hiện chỉ tiêu khó khăn nhất là khởi công 43 cụm công nghiệp, hoàn thành hạ tầng 20 cụm công nghiệp ngay trong năm nay”, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết. 

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Kết thúc phiên thảo luận của các quận, huyện, sở, ngành thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương.

“Hai mươi tham luận của 14 quận, huyện và 6 sở, ngành đã thể hiện tâm huyết của các đơn vị trong việc quyết tâm triển khai các nhiệm vụ của thành phố trong năm 2021. Các ý kiến cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát chủ đề công tác năm 2021 của thành phố, đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để tổ chức thực hiện", Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá, các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội và hàng nghìn đại biểu dự tại các điểm cầu các quận, huyện, thị xã đã cùng bàn sâu, bàn kỹ từng mục tiêu, nhiệm vụ; từ đó phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” và đưa ra những mục tiêu phấn đấu ở mức cao nhưng vẫn khả thi để thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cũng cho rằng, các nội dung tham luận đã thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Chương trình hành động của thành phố. Hơn 30 kiến nghị của các quận, huyện, thị xã với 1/3 ý kiến dành cho vấn đề quy hoạch đã cho thấy, nếu Hà Nội thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 thì sẽ tạo ra dư địa phát triển lớn cho Thủ đô.

Đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ để thống nhất ban hành và sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình hành động của thành phố. Đồng chí mong muốn, các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo chí Thủ đô, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã và Ban Tuyên giáo Thành ủy nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc chung sức, chung lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của thành phố. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố căn cứ vào các quy chuẩn, quy định hiện hành để sớm ban hành quy chế đánh giá thi đua. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã căn cứ vào đó để vào cuộc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cũng đề nghị các ban, sở, ngành ban hành kế hoạch triển khai trước ngày 20-1, đồng thời tăng cường phối hợp với UBND các cấp để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của thành phố.

Phải tạo ra chuyển biến để người dân cảm nhận được, thừa nhận và tin tưởng

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị với sự tham gia của gần 5.200 đại biểu đã thể hiện tầm quan trọng của sự kiện nhằm triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Ghi nhận, đánh giá cao Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng Chương trình hành động về “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021” công phu, xác định rõ từng nhiệm vụ. Trong đó, số nhiệm vụ cụ thể tăng 79% so với năm 2020, số đầu mối được phân công nhiệm vụ cũng tăng từ 29 đầu mối năm 2020 lên 37 đầu mối.

“Đây là căn cứ rất quan trọng để tổ chức thực hiện bằng những công việc cụ thể, con người cụ thể. Đây cũng là căn cứ đo lường kết quả cụ thể của các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện và đánh giá tổng kết cuối năm”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, năm 2020, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp đỡ của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn, được Trung ương, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, trong đó, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thành công trọn vẹn, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Thành phố đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, đưa kinh tế tăng trưởng 3,98%, cao hơn tăng trưởng chung của cả nước khoảng 1,4 lần, không có lĩnh vực nào tăng trưởng âm, thu ngân sách vượt dự toán và cao hơn 6% so với năm 2019… Nhiều dự án, công trình lớn cũng hoàn thành, giải quyết được nhiều điểm ùn tắc giao thông đã tồn tại hàng chục năm nay, cải thiện bộ mặt đô thị…

Nhấn mạnh năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thủ đô Hà Nội là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”; ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, không để dịch xảy ra và bùng phát trở lại; tập trung phục hồi mạnh mẽ về kinh tế và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy, chính quyền phải tạo ra chuyển biến để người dân cảm nhận được, thừa nhận và tin tưởng.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công lên mức độ 4 để người dân không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức. Với 25 chỉ tiêu nêu trong Chương trình hành động, riêng chỉ tiêu về thu ngân sách, thành phố phải phấn đấu không được thấp hơn năm 2020. Bởi tăng trưởng phấn đấu gấp đôi, thì phấn đấu thu ngân sách ít nhất phải bằng kết quả năm 2020.

Nhấn mạnh các đơn vị không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung thời gian, công sức, nguồn lực, chú trọng kiểm soát dịch tại các địa bàn trọng điểm.

Về phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, đồng chí Vương Đình Huệ tán thành 3 kịch bản mà UBND thành phố xây dựng, song riêng với lĩnh vực nông nghiệp, ít nhất phải tăng trưởng bằng năm 2020 là 4,2%. Cùng với đó, phải tập trung phát triển du lịch vì đây là lĩnh vực quyết định tăng trưởng kinh tế năm 2021. Ngoài ra, cần tập trung phát triển công nghệ thông tin, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố rà soát lại các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, xem xét hiệu quả, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy các dự án, không để tình trạng cấp rồi để đấy. Về đầu tư công, thành phố phải tập trung vào các dự án mang tính động lực nhằm cụ thể hóa quan điểm phát triển đồng đều, ưu tiên thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam thành phố; tập trung chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng các dự án tăng cường kết nối như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 21B; quốc lộ 1A đoạn qua Thường Tín - Phú Xuyên; đường gom, cầu vượt đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; các cầu vượt sông Hồng như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên; các dự án hạ tầng giao thông, thương mại, cải tạo các sông ô nhiễm...

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, đặc biệt là rà soát để phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho các quận, huyện, thị xã; thực hiện quy trình rút gọn về giải phóng mặt bằng mà Thủ tướng Chính phủ đã cho phép. Đồng chí đề nghị UBND thành phố rà soát, ký ban hành 4 quy hoạch phân khu 4 quận nội đô; tập trung hoàn thiện báo cáo quy hoạch phân khu sông Hồng trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I-2021.

Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tăng cường thanh tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đối với cá nhân trì trệ, phải có biện pháp xử lý, kỷ luật nghiêm minh.

Bày tỏ sự tin tưởng về việc thành phố Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2021 theo đúng kế hoạch đã đề ra, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, mỗi giám đốc sở phải là một “tư lệnh ngành”; mỗi bí thư quận, huyện, thị ủy phải là “tư lệnh mặt trận”, bởi mỗi cán bộ đều chung tay xốc vác công việc chung thì năm 2021 thành phố mới có thể gặt hái kết quả tốt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho nhân dân, bảo đảm “nhà nhà có Tết, người người có Tết”. Đồng chí cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện thành công Chương trình hành động để giành thắng lợi ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2021, phải tạo ra chuyển biến người dân cảm nhận được, thừa nhận và tin tưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.