Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

Tiến Thành| 12/05/2021 10:49

(HNMO) - Sáng 12-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Hà Đông với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 10.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, hơn 600 cử tri quận Hà Đông đã tiếp xúc trực tuyến với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại 18 điểm cầu.

Đơn vị bầu cử số 10 (quận Hà Đông) có 7 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể là: Bà Nguyễn Thị Tố Anh, công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông; bà Ngô Thị Hà, giáo viên, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (quận Hà Đông); bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông; bà Bùi Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hanel, Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 10 được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri; nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ nỗ lực mang những kinh nghiệm, bản lĩnh công tác, tâm huyết để xây dựng quận Hà Đông, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.

Đồng thời, các ứng cử viên cũng quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời đề xuất với HĐND thành phố, các cấp, các ngành quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Tố Anh cho biết, sẽ dành thời gian và tâm huyết tích cực tham gia đề xuất với cấp ủy, chính quyền quận Hà Đông, thành phố Hà Nội triển khai, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái... Đồng thời, bà cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giảm thiểu tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, hạn chế tình trạng bạo lực học đường...

Là nhà giáo, ứng cử viên Ngô Thị Hà cho biết, sẽ chú trọng nâng cao công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về công tác hướng nghiệp, chọn nghề đúng đắn cho học sinh. Bên cạnh đó, bà cũng đề xuất với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, truyền cảm hứng cho đội ngũ giáo viên, góp phần xây dựng quận Hà Đông nói riêng và Thủ đô nói chung. 

Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố báo cáo chương trình hành động với cử tri quận Hà Đông.

Với trách nhiệm là người đứng đầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, bà Bạch Liên Hương cho biết đây là điều kiện thuận lợi để đề xuất HĐND thành phố triển khai toàn diện các chính sách về phát triển, nâng cao chất lượng an sinh xã hội của Thủ đô. Bà sẽ tiếp tục đề xuất với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, thực hiện tốt chính sách ưu đãi về học nghề, việc làm đối với thân nhân người có công; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng; tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ứng cử viên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sẽ đề xuất tham gia xây dựng cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ông cũng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 5 năm tới, trong đó, phấn đấu xây dựng quận trở thành đô thị phát triển toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển làng nghề; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

Ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn xác định các nội dung trọng tâm là bảo đảm việc cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và phục vụ tốt nhu cầu nhân dân; kết hợp hài hòa giữa mục tiêu cấp điện phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô song hành với bảo vệ môi trường, triển khai chính sách an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, ông cũng cùng tập thể Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hoàn thiện thiết kế xây dựng đồng bộ lưới điện thành phố, đáp ứng tiêu chí thông minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô...

Trên cương vị Bí thư Quận ủy Hà Đông, ông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó giải quyết, theo dõi, đôn đốc, giám sát những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trên địa bàn quận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri và nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, qua đó xây dựng quận Hà Đông phát triển ngày càng tốt hơn. Đồng thời, ứng cử viên cũng cam kết tham gia kiến nghị với HĐND thành phố đẩy nhanh tiến độ một số dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận.

Ứng cử viên Bùi Thị Hải Yến cho biết, sẽ là cầu nối phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp thành phố đến chính quyền các cấp nhằm góp ý, đề xuất các chính sách thiết thực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Đồng thời, bà cũng nỗ lực tham gia bảo đảm việc làm cho người lao động, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô. Ứng cử viên cũng bày tỏ sự quan tâm đến công tác chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển kinh tế số trên địa bàn quận và thành phố.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng cam kết sẽ luôn gương mẫu trong cuộc sống, tâm huyết với công việc, vận động gia đình và nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đồng thời, tiếp tục trau dồi đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Cử tri quận Hà Đông trao đổi với các ứng cử viên HĐND thành phố.

Tại hội nghị, cử tri quận Hà Đông mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện tốt những vấn đề được nêu trong chương trình hành động. Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm công tác điều chỉnh quy hoạch công viên cây xanh trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch làng nghề truyền thống kết hợp du lịch; quan tâm công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp...

Trao đổi với cử tri, các ứng cử viên khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ và nỗ lực giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.