Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngỡ ngàng trước những chuyến tàu "nhồi nhét" ở Nhật Bản

Mai Chi| 13/10/2015 08:37

(HNMO) - Giờ cao điểm ở khắp nơi trên thế giới đều có chung đặc điểm: vô cùng ồn ào và đông đúc. Không chỉ phải chịu cảnh tắc đường, những người sử dụng các phương tiện công cộng còn phải chấp nhận việc bị “nhồi nhét” chật cứng.


Các ga tàu ở Tokyo (Nhật Bản) thậm chí còn phải thuê nhân viên làm nhiệm vụ “nhồi nhét” khách lên những chuyến tàu vốn đã không còn một khoảng trống.

Nỗ lực chật vật của một nhân viên ga tàu.

Cần khoảng 3 - 4 nhân viên cùng hợp sức trong mỗi lần đóng cửa tàu.

Những hành khách chậm chân sẽ có trải nghiệm vô cùng kinh hoàng. Trên những chuyến tàu này không hề có chỗ cho sự lịch lãm và chỉnh chu. Trong ảnh là một doanh nhân với trang phục chỉnh tề bị đẩy vào khoang một cách không thương tiếc.

Đoạn video ghi lại công cuộc "nhồi khách" trên một chuyến tàu tại Tokyo.


Với số dân đông thứ 2 thế giới - hơn 1,2 tỷ người - cùng với cơ sở hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, không có gì khó hiểu khi chứng kiến cảnh tượng đông đúc tại các ga tàu của Ấn Độ.


Ga Chhatrapati Shivaji (Mumbai, Ấn Độ) luôn trong tình trạng đông nghẹt người.


Nhiều hành khách thậm chí còn bất chấp tính mạng khi tìm cách nhảy lên và bám vào chuyến tàu đang chạy với tốc độ cao.



Ở một số quốc gia khác, cảnh tượng cũng không khá khẩm hơn là bao.

Những hành khách mệt mỏi chờ đợi tại ga tàu trong giờ cao điểm ở Trung Quốc. Năm 2013, ước tính quãng đường trung bình mà một người Trung Quốc cần di chuyển để đến nơi làm việc là khoảng 21km.

Đám đông đổ dồn về phía cửa ra sau khi bước xuống tàu tại ga King's Cross (London, Anh).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngỡ ngàng trước những chuyến tàu "nhồi nhét" ở Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.