Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lốc xoáy tuyết cao hơn 30 m xoay tít trên núi Scotland

Theo VnExpress| 08/02/2017 16:34

Một vị khách ghi lại cảnh lốc xoáy tuyết cao hơn 30 m hình thành trên núi Cairngorn, Scotland.


Cảnh lốc xoáy tuyết cao hơn 30 m, xoay tít trên núi Cairngorm, Scotland, được vị khách Lynn Godfrey ghi lại, Mirror hôm 7/2 đưa tin.

"Lốc xoáy đôi khi hình thành ở sa mạc hoặc đất bán khô cằn, rất hiếm khi xuất hiện trên tuyết", nhà khí tượng học Emma Sharples cho biết.

Lốc xoáy tuyết được hình thành khi một khối không khí lạnh đi qua bề mặt ấm hơn. Gió đứt, sự thay đổi vận tốc đột ngột của gió trong khoảng không gian nhỏ, khiến khối khí vươn cao và xoay tròn. Nó sau đó nhanh chóng biến mất khi chạm đất.

"Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp nhưng đáng sợ như vậy", Lynn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lốc xoáy tuyết cao hơn 30 m xoay tít trên núi Scotland

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.