Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhóm 1% siêu giàu ở các quốc gia khác nhau thế nào?

Theo Zing| 06/04/2019 15:24

Nằm trong nhóm 1% giàu có, thế nhưng để vào được danh sách này ở mỗi nước là khác nhau, về tài sản tối thiểu cũng như mức đóng góp cho ngân sách.


Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, vấn đề chênh lệnh về thu nhập đang thu hút được sự chú ý của các nhà kinh tế, chính trị gia và các nhà báo. Nhóm 1% siêu giàu được nhắc tới nhiều nhất. Thế nhưng, khái niệm 1% này lại có tuân theo những tiêu chí riêng, tùy vào quốc gia mà giới siêu giàu sinh sống, theo Bloomberg.

Họ kiếm được bao nhiêu?

Tiêu chuẩn về thu nhập có sự khác biệt trên toàn thế giới. Ví dụ, cần tổng thu nhập hằng năm của 11 người trong nhóm 1% ở Ấn Độ - một thị trường đang phát triển mới tương đương với một người của nhóm này ở Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mức thu nhập trung bình của nhóm siêu giàu Mỹ nằm ở điểm trung vị.

Mức thu nhập trước thuế hàng năm của nhóm 1% có sự khác biệt giữa các quốc gia trên thế giới. Nguồn: Bloomberg.


Họ sở hữu gì?

Ở hầu hết nước phát triển, nhóm 1% không được giữ tất cả tài sản mình làm ra. Một phần đáng kể của tài sản của nhóm này dành để đóng góp cho các chính phủ, thông qua thuế.

Tại nhiều quốc gia, mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất chỉ dành cho nhóm dân số 1%.

Bảng so sánh sự khác biệt của mức thuế cận biên giữa các quốc gia. Nguồn: Bloomberg


Họ chi tiêu ra sao?

Chi tiêu cho xa xỉ phẩm và tiện nghi của cuộc sống cũng khác nhau tương đối. Khoản tiền họ bỏ ra cho một căn biệt thự ở Los Angeles chỉ đủ mua một căn hộ chung cư ở Monaco.

Ngay cả các chi phí như chăm sóc trẻ em ở các thành phố này cũng cách xa nhau.

Chi phí dành cho nhà cửa, giáo dục và chăm sóc trẻ em của top 1% ở các thành phố. Nguồn: Bloomberg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm 1% siêu giàu ở các quốc gia khác nhau thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.