Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

Hồng Sơn| 23/07/2019 14:43

(HNMO) - Ngày 23-7, tại Hà Nội, Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Việt Nam tổ chức họp báo, công bố Diễn đàn mua bán-sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2019 (M&A Vietnam Forum) mang chủ đề “Thay đổi để bứt phá” sẽ diễn ra ngày 6-8 tới, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 11 của Báo Đầu tư nhằm cung cấp cơ hội trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, thực hiện các thương vụ mua bán doanh nghiệp cổ phần giữa các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, sau một thập niên, với hàng nghìn thương vụ và tổng giá trị giao dịch đạt gần 50 tỷ USD, thị trường M&A Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, với nhiều cơ hội mới. Riêng năm 2018, tổng giá trị giao dịch M&A đạt 7,64 tỷ USD. Đặc biệt, giới đầu tư nước ngoài đang tập trung nghiên cứu, tiến tới thực hiện các thương vụ mới tại Việt Nam. Các lĩnh vực được quan tâm gồm: Phân phối bán lẻ, bất động sản, sản xuất hàng tiêu dùng, ngân hàng-tài chính...

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng khá, có sự ổn định và chính sách thông thoáng, cởi mở nên sẽ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài; trong đó có hình thức đầu tư thông qua hoạt động M&A.

Ngoài ra, việc Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương với các đối tác giàu tiềm năng, bên cạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Những thực tế đó tạo ra lợi thế cho Việt Nam để mở rộng quy mô thị trường cũng như tạo thêm cơ hội kinh doanh mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.